Tranh giành mối làm ăn, 1 thuyền viên tử vong

Ngày 29-10, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Lê Văn Hữu (SN 1970) chín năm tù vì tội giết người.

Nạn nhân vụ này là anh Lưu Thanh Đệ (SN 1981, cùng trú huyện Tuy Phước, Bình Định), tử vong do ngạt nước. Ngoài 50 triệu đồng đã bồi thường, Hữu phải bồi thường thêm 73 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 17-9-2017, Hữu cùng hai thuyền viên là Phạm Minh và một người nữa ngồi nhậu tại mũi tàu để bàn chuyện thuê người đi đánh bắt hải sản. 

Lát sau, Đệ và cha vợ Đệ cũng đến tàu ngồi nhậu cùng. Khoảng 23 giờ, Đệ thấy Minh nhờ Hữu về Bình Định tìm người ra làm thuê thì nói: "Để cha con Đệ tìm người cho, mất công về trong đó gọi người".

Hữu thấy Đệ giành mất mối làm ăn của mình nên đáp: "Anh Minh cho mấy trăm ngàn để mua thuốc, trả tiền xe, có gì đâu mà giành". 

Sau đó, Đệ và Hữu xảy ra xô xát. Đệ bị Hữu đánh ngã xuống sàn tàu, vừa đứng dậy thì tiếp tục bị đánh ngã xuống nước. Hữu bỏ mặc nạn nhân, lên bờ rồi trốn về quê.

Đến khoảng 24 giờ cùng ngày, thi thể anh Đệ được tìm thấy. Tối 18-9, Hữu đến Công an huyện Tuy Phước đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm