Trai trẻ làm 'cò' ngoại tệ lừa được 17 tỉ

Ngày 23-5, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Gia Bảo (sinh năm 1988, ngụ TP Vũng Tàu) 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, HĐXX còn buộc bị cáo bồi thường gần 12 tỉ còn lại cho nạn nhân. 

Theo hồ sơ, Bảo tự giới thiệu bản thân biết nhiều tiệm vàng có nguồn tiền ngoại tệ giá thấp hơn thị trường nên nhận đổi tiền cho ai có nhu cầu. Từ đó, bà NTMC nhiều lần nhờ Bảo đổi tiền với số lượng chỉ từ 1.000 đến 5.000 USD. Trong những lần giao dịch ban đầu, Bảo đều đúng hẹn.

Bị cáo Trần Gia Bảo.

Đến tháng 10-2016 Bảo đưa ra tỷ giá đổi cực thấp chỉ 18.000 đồng/USD (trong khi tỉ giá thị trường là 22.000/USD). Lợi dụng sự hám lợi của bà C. Bảo gợi ý nạn nhân đưa tiền, đổi ngoại tệ hưởng chênh lệch.

Từ cuối năm 2017 đến đầu năm 2018, bà C. đã 6 lần chuyển tiền cho Bảo đổi ngoại tệ, khởi điểm từ 100.000, 200.000, đến 1 triệu USD. Tiền lời của lần đổi trước bù vào lần đổi sau, bà C. chỉ cần chuyển thêm tiền cho Bảo sau khi cấn trừ. Bằng thủ đoạn này, Bảo chiếm đoạt số tiền lên đến 17 tỉ đồng...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm