Trai làng hỗn chiến, một người chết, 8 kẻ lĩnh án

Cùng bị kết án với Thái là Trương Văn Hùng 12 năm tù, Trương Văn Hải và Lữ Văn Thanh mỗi bị cáo 8 năm tù, Trương Văn Hương (em trai Hải) và Trương Văn Long mỗi bị cáo 7 năm tù về tội giết người.

Đồng thời tuyên phạt Trương Văn Hòe 16 năm tù về tội giết người và 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hình phạt là 18 năm tù; Trương Văn Trung 9 tháng tù treo về tội gây rối trật tự công cộng.

Tòa cũng buộc Thái, Hùng, Hải, Thanh, Hương, Long, Hòe phải bồi thường cho gia đình bị hại 96 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần và mai táng phí. Bị cáo Hòe phải bồi thường cho anh Trương Văn Trung hơn 14 triệu đồng.

 Lô Văn Thái (hàng đầu bên trái) cùng 7 bị cáo đứng trước vành móng ngựa nghe tòa tuyên án.

Theo cáo trạng, chiều 3-1-2013, Trung đi đám cưới bạn thì bị Thanh đấm vào người. Trung gọi anh Trương Văn Thể đến “giúp đánh lại Thanh”. Anh Thể gọi điện cho 7 người bạn cùng trú xã Châu Tiến, đến.

Khi Trung cùng anh Thỏa đi sang xã Liên Hợp để tìm Thanh “hỏi tội” thì gặp Thái, Hòe, Thanh, Hùng đứng bên đường liên xã.

Đôi bên xảy ra xô xát. Thái, Hòe, Hùng Thanh cùng bỏ chạy vào nhà ông Trương Văn Phố (bố của Hòe). Khi anh Thể đến, Trung và anh Thể nhặt bốn hòn đá đuổi theo nhóm Hòe.

Lúc này, nhóm Hòe cầm kiếm, gậy ra “nghênh chiến”. Anh Thể bị đâm gục nằm bên đường. Sợ bị truy sát nên anh Thể vùng bỏ chạy thì nhóm Hòe tiếp tục đuổi theo đâm vào người anh khiến anh tử vong. Hòe còn dùng kiếm chém Trung bị thương tật 18%.

HĐXX cho rằng, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ, đã tước đi mạng sống của các người khác gây mất trật tự trị an, cần xử phạt nghiêm minh.

Tuy nhiên xét thấy các bị cáo ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, phía bị hại cũng có lỗi nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm