Trả hồ sơ vụ chống người thi hành công vụ

TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Đức Cường (SN 1958, trú TP Nha Trang) về tội chống người thi hành công vụ. Tòa quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ thêm một số vấn đề mà không thể bổ sung tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, sáng 9-1-2019, tổ công tác liên ngành kiểm tra, xử lý công trình xây dựng trái phép phát hiện nhà số 404/5/31 Lê Hồng Phong, phường Phước Long, TP Nha Trang đang xây dựng nên đến kiểm tra.

Lúc này, Cường là chồng của bà Nguyễn Thị Hoa Mơ - chủ của căn nhà có mặt.

Bị cáo Nguyễn Đức Cường tại tòa. Ảnh: HV

Tổ công tác yêu cầu xuất trình giấy tờ liên quan đến công trình xây dựng thì Cường ngăn cản và nói: “Vợ cầm hết giấy tờ, chiều tới!”. Để có cơ sở báo cáo, tổ công tác vẫn tiến hành đo đạc diện tích xây dựng và ghi hình thì Cường cầm dao nói: “Không được quay phim, chụp ảnh!”, “quay phim… chém chết cha mày!”.

Thấy anh Trương Đình Bôn (cấp bậc trung tá, Công an phường Phước Long được giao phối hợp với tổ liên ngành) dùng điện thoại di động ghi lại hình ảnh hiện trường, Cường cầm dao chém mạnh xuống đất trúng vào đoạn ống nước bằng nhựa làm gãy ra nhiều đoạn.

Sau đó, Cường vứt dao rồi cầm một đoạn ống nước bị gãy nói: “Nếu quay nữa tôi sẽ ném!”. Anh Bôn tiếp tục ghi hình thì Cường dùng ống nước ném vào cây cột bằng sắt gần chỗ anh này đang đứng làm ống vỡ.

Mảnh vỡ văng trúng vào cổ anh Bôn gây thương tích 2%. Thấy vậy, tổ công tác lập biên bản phạm tội quả tang và đưa Cường về Công an phường Phước Long làm việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm