TP.HCM: Án quá hạn vẫn còn nhiều

Báo cáo tại buổi làm việc, chánh án TAND TP Ung Thị Xuân Hương cho biết sáu tháng đầu năm tổng thụ lý án là 40.570 vụ, tăng hơn 1.000 vụ so với cùng kỳ năm 2014. Với án dân sự, tổng số thụ lý là 14.199 vụ, giảm 185 vụ nhưng tình hình giải quyết không đạt chỉ tiêu đề ra. Tính chất tranh chấp ngày càng gay gắt, phức tạp, nhiều người tham gia nên cần thời gian điều tra xác minh, chờ kết quả định giá, giám định. Mặt khác quá trình giải quyết còn gặp khó khăn trong việc thu thập chứng cứ, tống đạt, đương sự không hợp tác... làm án bị kéo dài. Án quá hạn đa số là do nguyên nhân khách quan và án tạm đình chỉ còn tồn đều có căn cứ tạm đình chỉ đúng quy định...

Các thành viên Ban Pháp chế đặt vấn đề chất lượng tham gia của bên bị kiện trong án hành chính thế nào sau khi giám sát tại nhiều quận, huyện. Nói về án quá hạn, án tạm đình chỉ, đại biểu cho biết có trường hợp vụ việc kéo dài hơn 11 năm, ủy ban và tòa đùn đẩy nhau thẩm quyền, sau khi tòa thụ lý giải quyết thì lại loay hoay tạm đình chỉ...

Tiếp thu, chánh án TAND TP cho biết đã và đang chấn chỉnh việc giải quyết án tạm đình chỉ và đưa vào trong việc xếp thi đua đối với cá nhân thẩm phán...

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm