Tổng hợp, kiến nghị về án oan, sai

Hai ông cho biết trong năm 2014 LĐLSVN đã tổng hợp được 83 vụ án có dấu hiệu oan, sai và sẽ tiếp tục thực hiện công việc này trong thời gian tới. “Việc tổng hợp này sẽ được gửi tới các cơ quan có thẩm quyền kèm kiến nghị cụ thể nhằm đảm bảo nền tư pháp của VN hướng đến minh bạch, bảo vệ tối đa quyền con người” - luật sư Chiến nói.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về quy định tòa án cấp giấy chứng nhận cho người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong vòng ba ngày, hai phó chủ tịch LĐLSVN cho rằng đây là quy định không còn phù hợp. Theo các ông, quyền có luật sư, tham vấn luật sư là quyền dân sự, quyền tự thân của bất cứ ai và người dân có quyền tham vấn, thuê luật sư ngay từ khâu chuẩn bị hồ sơ khởi kiện. LĐLSVN sẽ sớm gửi kiến nghị về quy định này đến ban soạn thảo BLTTDS, các ủy ban của Quốc hội…

Được biết ngày 10-10 tới, đội ngũ luật sư toàn quốc sẽ tổ chức trợ giúp pháp lý miễn phí theo kế hoạch của LĐLSVN.

CHÂN LUẬN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm