Tòa xử quá nhẹ bị VKS ‘tuýt còi’

Theo hồ sơ, ngày 8-10-2016, Tú và Tâm đến nhà bà H. ở thôn Nho Lâm, xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa để trộm cắp tài sản. Tú đứng ngoài cảnh giới, Tâm leo cửa vào trong nhà lấy một túi xách bên trong có 54 triệu đồng, một điện thoại Nokia trị giá 825.000 đồng và một số giấy tờ cá nhân. Sau đó hai bị cáo chia nhau mỗi người 27 triệu đồng, túi xách và giấy tờ cá nhân thì ném bỏ.

Xử sơ thẩm ngày 3-8, TAND huyện Phú Hòa tuyên phạt Tâm 15 tháng tù, Tú 12 tháng tù. Sau đó VKSND tỉnh Phú Yên kháng nghị tăng hình phạt đối với hai bị cáo

HĐXX nhận định cấp sơ thẩm đã truy tố, xét xử các bị cáo về tội trộm cắp tài sản là đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, xét cả hai bị cáo đều có nhân thân xấu, nhiều lần bị xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản. Năm 2016 bị cáo Tú từng bị TAND huyện Phú Hòa phạt ba tháng tù về tội trộm cắp tài sản và đang bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa khởi tố về tội trộm cắp tài sản... Bị cáo Tâm cũng đang bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa khởi tố về tội trộm cắp tài sản, hiện đang điều tra.

Ngoài ra, số tiền chiếm đoạt trong vụ án có giá trị lớn nhưng việc bồi thường, khắc phục thiệt hại rất hạn chế chứng tỏ các bị cáo chưa thực sự ăn năn hối cải nên cần phải xử lý nghiêm. Bản án sơ thẩm xử hai bị cáo là nhẹ, chưa đánh giá đúng tính chất, mức độ phạm tội và nhân thân của các bị cáo nên cần tăng án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm