Tòa tuyên án, bị cáo đứng ì ở vành móng ngựa không chịu về

Tòa tuyên án, bị cáo đứng ì ở vành móng ngựa không chịu về ảnh 1
Bị cáo Huệ tại phiên tòa

Khi tòa tuyên án xong bị cáo đứng ì trước vành móng ngựa không chịu về, vợ bị cáo thì gục đầu khóc nấc, mẹ vợ thì liên tục xin có ý kiến vì sao tòa không cho bị cáo được án treo... Công an phải có mặt để giữ trật tự phiên tòa.
Theo hồ sơ, vì thiếu nợ nên Hụê nảy sinh ý định trộm tài sản của mẹ vợ. Khoảng 5g ngày 26/7/2014 Hụê thuê xe ôm tới nhà mẹ vợ, khi còn cách nhà 100m Hụê kêu xe ôm dừng lại chờ. Hụê đi bộ vào nhà, thấy không có ai ở nhà, Hụê tự mở chốt cửa vào tìm tài sản lấy được một dây chuyền, một lắc tay và hai nhẫn, tất cả bằng vàng.
Sau đó Hụê kêu xe ôm chở tới tiệm vàng bán dây chuyền được 15,8 triệu đồng, sau đó mang 15 triệu đồng đi trả nợ.
Khi phát hiện mất tài sản, mẹ vợ Hụê báo công an và điện thoại cho vợ Hụê biết. Vợ Hụê hỏi thì Hụê thừa nhận đã lấy số vàng và đưa cho vợ số vàng còn lại trả mẹ.
17g cùng ngày Hụê ra công an đầu thú.
Tổng số vàng Hụê đã lấy là gần 13 chỉ, tương đương hơn 42 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm