Toà trả hồ sơ vụ ông Diệp Dũng chiếm đoạt tài liệu mật

Nguồn tin PLO xác nhận, TAND TP.HCM đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước liên quan đến ông Diệp Dũng, cựu chủ tịch HĐQT Saigon Co.op.
Trước đó, toà án dự kiến lên lịch xét xử hôm nay (17-1). Tuy nhiên xét thấy có một số vấn đề chưa rõ nên đã quyết định trả hồ sơ. Cạnh đó, đây là vụ án liên quan đến bí mật nhà nước nên sẽ xử kín.
VKS truy tố Nguyễn Hoài Bắc (sinh năm 1984, nguyên cán bộ công an), Lê Thị Phương Hồng (sinh năm 1979, kinh doanh tự do) về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Còn ông Diệp Dũng (sinh năm 1968, nguyên cán bộ công chức) về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước theo điều 337, BLHS.
Theo hồ sơ, trong quá trình Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM làm việc với ông Diệp Dũng liên quan đến sai phạm tại Saigon Co.op thì phát hiện có người cung cấp về điều tra việc Saigon Co.op cho ông.

Ông Diệp Dũng. Ảnh: PLO

Từ đây, công an đã tiến hành làm việc lại với các bộ phận tham gia tổ chức điều tra, xác minh việc sai phạm tại Saigon Co.op. Ngay sau đó, Bắc, thành viên tổ chức xác minh, thừa nhận cung cấp thông tin quá trình xác minh công việc cho bạn gái là Hồng, người sống chung như vợ chồng mình.

Từ thông tin Bắc, Hồng đã cung cấp cho ông Diệp Dũng một số thông tin về tiến độ giải quyết và kết quả quá trình xác minh dịch vụ sai phạm tại Saigon Co.op… Đây được xác định là những thông tin mật theo quy định pháp luật.
Về vụ án này, các cơ quan tố tụng đã điều tra, điều tra bổ sung nhiều lần trước khi hoàn tất hồ sơ chuyển qua tòa.
Ngoài vụ án này, tháng 12-2020, bị can Dũng còn bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lạm quyền trong thi hành công vụ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm