Tòa trả hồ sơ vì có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm

Ngày 18-8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm bị cáo Bùi Quốc Thắng (sinh năm 1982, tại TP.HCM) tội mua bán trái phép chất ma túy và Nguyễn Thị Thanh Lan (sinh năm 1985, TP.HCM) tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bị cáo Thắng và Lan tại tòa. Ảnh: NAM AN.

Tại tòa, bị cáo Thắng cho rằng quá trình điều tra có khai thông tin một số đối tượng cùng tham gia nhưng cơ quan điều tra không xác minh làm rõ.

Từ đó, HĐXX tuyên trả hồ sơ để làm rõ một số vấn đề, tránh bỏ lọt tội phạm.

Theo cáo trạng, 1 giờ 30 ngày 15-9-2019, trước một căn nhà ở phường 9, quận 4, TP.HCM, công an quận 4 (TP.HCM) bắt quả tang Lan cất giấu 1 gam ma túy loại methamphetamine trong lưng quần đang mặc. Lan khai mua ma túy của Bùi quốc Thắng về sử dụng.

Mở rộng điều tra, cơ quan CSĐT công an quận 4 phát hiện Thắng cất giấu ma túy trái phép để bán cho người khác, thu giữ gần 2 kg ma túy.

Thắng khai nhận quen một người tên Hải (không rõ lai lịch) có bán ma tuy nên mua về bán lại kiếm lời.

Trung bình cứ hai tháng, Thắng mua 500 gam ma túy với giá 160 triệu đồng, chia thành các gói nhỏ mang bán tại khu vực huyện Bình Chánh với giá 1-2 triệu đồng/gói.

Thắng đã mua ma túy của Hải hai lần, lần 1 mua gần 1kg ma túy các loại và 200 viên thuốc lắc với giá 400 triệu đồng.

Tối 13-9-2019, Thắng bán cho Lan 1 gói ma túy giá 1 triệu đồng. Số còn lại, Thắng cất giấu tại chỗ ở đã bị công an tịch thu.

Lần thứ 2, ngày 6-9-2019, một người đàn ông tên Sơn (không rõ lai lịch) đặt mua 1 kg ma túy giá 320 triệu đồng.

Thắng gọi điện thoại cho Hải đặt mua 1 kg ma túy đá giá 315 triệu đồng rồi mang giao cho khách nhưng khách chê hàng kém chất lượng, không mua. Thắng bỏ ma túy vào túi, trên đường trở về nhà thì bị bắt.

Thắng cũng khai đã ba lần bán ma túy cho Lan. Mỗi lần, Lan mua 1 triệu đồng/gói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm