Tòa phạt 120 triệu ba người lái xe ôm dùng 1,7 triệu đánh bạc

Ngày 17-11 ở TAND quận Tân Bình, TP.HCM xét xử sơ thẩm ba bị cáo làm nghề chạy xe ôm bị truy tố về tội đánh bạc. 

Tháng 3-2020, đang trong mùa dịch COVID 19, Đinh Văn Khoa (sinh năm 1960), Nguyễn Đình Hậu (sinh năm 1970), Hồ Đức Hưng (sinh năm 1982) và một người nữa tổ chức đánh bài ăn tiền trước Cổng số 2, chợ Tân Bình. 

Ba bị cáo (bên trái ảnh) tại phiên tòa hôm nay 17-11.

Tổng số tiền thu trên chiếu bạc và tiền dùng để đánh bạc được xác định là 1,7 triệu đồng. Trước đó, ngày 24-12-2019, ba bị cáo từng bị Công an phường 8, quận Tân Bình xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi đánh bạc.
Do tiền sự chưa được xóa nên lần này dù số tiền đánh bạc dưới năm triệu đồng, cả ba vẫn bị khởi tố vì hành vi đã đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc. Cả ba bị bắt tạm giam từ đó đến nay. Riêng người thứ tư do lần đầu phạm tội, chưa có tiền án, tiền sự nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tại phiên tòa, đại diện VKSND quận đề nghị phạt tiền đối với ba bị cáo. Cụ thể phạt bị cáo Khoa 30-40 triệu đồng, bị cáo Hậu 40-50 triệu đồng, bị cáo Hưng 20-30 triệu đồng.

HĐXX đã chấp nhận đề nghị này, xử phạt ông Khoa 40 triệu đồng, Hậu 50 triệu đồng, Hưng 30 triệu đồng về tội đánh bạc theo khoản 1 Điều 321 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm