Tòa kiến nghị hủy bản án của chính mình khi tuyên án

Ngày 10-9 TAND huyện Long Hồ (Vĩnh Long) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Anh (24 tuổi) ba năm sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích.
Theo cáo trạng, Hoàng Anh sống với chị ĐNH (31 tuổi). Trong thời gian chung sống, chị H. nói với Hoàng Anh việc bị ức hiếp khi làm tại tại công ty ESTEC (ấp Phước Hòa, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ). Do đó vào chiều 22-4, sau khi nhậu xong Hoàng Anh mang theo 2 con dao đến trước công ty ESTEC.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Anh. Ảnh: HD

Hoàng Anh đi vào chốt bảo vệ gặp hai nhân viên bảo vệ là anh Huỳnh Hữu Nghĩa và anh Nguyễn Khánh Duy và hai bên xảy ra cự cãi. Hoàng Anh rút hai dao định đâm nhưng anh Nghĩa bỏ chạy kịp. Hoàng Anh quay lại chốt bảo vệ phá cửa xông vào đâm anh Duy... Anh Duy chống trả và bỏ chạy thì Hoàng Anh đuổi theo tiếp tục dùng 2 dao đâm vào cổ anh Duy. Anh Duy bỏ chạy thoát. Kết quả giám định, tỉ lệ thương tật của anh Duy là 10%.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ, bị hại không chết là ngoài ý muốn bị cáo. Hành vi này đã cấu thành tội giết người. Tuy nhiên theo Bộ luật Tố tụng hình sự thì tòa cấp huyện không được quyền xét xử tội danh giết người nên HĐXX sẽ tuyên án bị cáo theo tội danh mà VKSND cùng cấp đã truy tố.

Sau đó tòa sẽ có kiến nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét hủy bản án sơ thẩm để truy tố và xét xử bị cáo theo tội danh khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm