VỤ BỖNG DƯNG BỊ TÒA TUYÊN MẤT TÍCH

Tòa đã hủy quyết định tuyên bố mất tích

Ngày 21-5, trong bài “Sống sờ sờ vẫn bị tòa tuyên… mất tích”, báo đã phản ánh việc TAND huyện Lương Sơn đã tuyên bố bà Ngô Thị Tâm mất tích theo yêu cầu của ông Nguyễn Đình S. với lý do bà Tâm bỏ đi biệt tích. Tuy nhiên, thực tế bà Tâm vẫn có đăng ký hộ khẩu thường trú ở Lương Sơn, hằng tháng vẫn nhận lương hưu tại địa phương.

Chiều 15-6, bà Ngô Thị Tâm cho biết đã nhận được quyết định trên của tòa. Tuy nhiên, bà sẽ tiếp tục đề nghị các cơ quan chức năng xác định trách nhiệm của những cán bộ liên quan đến vụ việc này.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm