Tiếp tục gia hạn thời gian xử lý vụ khai thác cát trộm

Ông Quốc đề nghị công an tỉnh nghiên cứu báo cáo của huyện Xuyên Mộc, đề xuất tỉnh xử lý những vi phạm tại dự án nêu trên theo đúng quy định pháp luật. Tỉnh cũng “đá bóng” lại cho Sở TN&MT yêu cầu sở nghiên cứu hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, tham mưu trình UBND tỉnh giải quyết.

Ngoài ra, ông Lê Tuấn Quốc cũng ký văn bản khẩn chấp thuận theo báo cáo đề xuất của huyện Xuyên Mộc ngày 24-6 về việc xử phạt hành chính Công ty CP Free Land. Theo đó, tỉnh đồng ý cho chủ tịch huyện Xuyên Mộc gia hạn thời gian tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm trong vụ khai thác cát.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, ngày 11-5, các ngành chức năng của huyện Xuyên Mộc kiểm tra và phát hiện Công ty CP Free Land lợi dụng việc dọn dẹp thực bì để khai thác cát trái phép trong dự án khu nghỉ dưỡng Free Land. Trong ngày, huyện đã ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính gồm 10 xe tải, bốn xe múc và một máy bơm hút cát.

Ngày 26-5, Phòng TN&MT huyện Xuyên Mộc lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác khoáng sản đối với Công ty Free Land. Xét thấy thẩm quyền xử phạt là của chủ tịch UBND tỉnh nên huyện đã có tờ trình, báo cáo chuyển hồ sơ vụ việc lên cấp trên.

Ngày 2-6, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giao Sở TN&MT tham mưu xử lý. Do nhận thấy vụ việc phức tạp, tỉnh đã họp các ngành lại. Đến ngày 10-6, UBND tỉnh lại quyết định giao công an tỉnh xác minh, đề xuất hướng xử lý vụ việc.

Trong quá trình tỉnh và các ngành chức năng xem xét xử lý vụ việc thì thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện hết. Ngày 9-6, xét thấy vụ việc cần có thêm thời gian để xác minh, chủ tịch huyện đã gia hạn việc tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm thêm 30 ngày, tức đến hết ngày 9-7.

Tuy nhiên, gần hết thời gian tạm giữ nêu trên, công an tỉnh vẫn chưa thể ra kết luận, hướng xử lý cụ thể. Vì vậy, ngày 6-7, huyện Xuyên Mộc có văn bản báo cáo kiến nghị tỉnh đốc thúc xử lý.

Ngày 7-7, Sở TN&MT cũng có văn bản hỏa tốc gửi UBND tỉnh đề nghị tỉnh giao công an khẩn trương tham mưu tỉnh xử phạt Free Land theo quy định, chấp thuận cho huyện ban hành quyết định gia hạn thời gian tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm đến ngày 9-7.

Vậy nhưng đến sáng 8-7 công an tỉnh vẫn chưa đề xuất xử lý cụ thể. Do đó, ông Quốc đã có chỉ đạo khẩn như trên. Theo tìm hiểu của PV, lý do được đưa ra là do vụ việc phức tạp, cần xác minh làm rõ, củng cố hồ sơ trước khi xử phạt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm