Thủy thủ nước ngoài phê ma túy trong nhà vệ sinh

Chiều 22-8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Richard Cosare Corpuz (quốc tịch Philippines) một năm tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Richard Cosare Corpuz là thủy thủ, bếp trưởng tàu. Tối 17-3, tại cổng A cảng Cát Lái (quận 2, TP.HCM), cơ quan chức năng phát hiện Richard Cosare Corpuz bắt quả tang đang tàng trữ ma túy thu giữ một gói thuốc lá bên trong có hai gói nylon chứa tinh thể không màu. Kết quả giám định cho thấy đó là chất ma túy có khối lượng gần 0,3 g.

Thủy thủ nước ngoài phê ma túy trong nhà vệ sinh ảnh 1
Bị cáo Richard Cosare Corpuz.

Tại cơ quan điều tra, Richard Cosare Corpuz khai nhận mình nghiện ma túy từ năm 2012. Richard Cosare Corpuz đang làm thuê trên tàu Spirit of Colombo. Ngày 17-3, khi con tàu đang cập cảng Cát Lái, Richard Cosare Corpuz lên bờ mua đồ dùng sinh hoạt.

Khi vừa ra cổng thì Richard Cosare Corpuz gặp một người chạy xe ôm (không rõ lai lịch) đặt vấn đề mua ma túy. Richard Cosare Corpuz đồng ý mua hai gói ma túy với giá 30 USD.

Có hàng, Richard Cosare Corpuz giấu vào gói thuốc đi vào nhà vệ sinh trong một cửa hàng bán quần áo rồi sử dụng. Sau khi thỏa mãn cơn nghiện, Richard Cosare Corpuz quay lại tàu thì bị bắt.

Tại tòa, bị cáo này nói không hiểu biết pháp luật Việt Nam nên phạm tội. Theo bị cáo này, ở Philippines, khối lượng ma túy trên chưa bị xử lý hình sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm