‘Thụt két’, được giảm án nhờ biết sửa sai

Theo hồ sơ, D. là nhân viên bảo vệ của văn phòng Huyện đoàn Hóc Môn. Ngày 28-6-2014, cả văn phòng huyện đoàn đi dọn dẹp vệ sinh tại kênh Cầu Quan (thị trấn huyện Hóc Môn). Trưa cùng ngày, D. từ chỗ dọn vệ sinh về văn phòng thì thấy không có ai nên đến nơi làm việc của thủ quỹ mở khóa tủ lấy 53 triệu đồng tiền quỹ của huyện đoàn. Lấy được tiền, D. đi mua một chiếc điện thoại iPhone giá 13 triệu đồng. Sau đó, D. ra đầu thú. Tại cơ quan điều tra, D. còn khai trước đó từng lấy trộm iPhone của anh NVH có giá 18 triệu đồng.

Xử sơ thẩm, TAND huyện Hóc Môn đã tuyên D. ba năm tù. Sau đó D. kháng cáo xin được hưởng án treo. Cấp phúc thẩm nhận định sau khi phạm tội bị cáo biết ăn năn, hối lỗi, thật thà khai báo. Số tài sản mà bị cáo lấy cắp đã trả hết cho bị hại. Hơn nữa, trước đây bị cáo từng là một đoàn viên xuất sắc, có nhiều thành tích khi làm việc. Sau khi phạm tội, bị cáo có nhiều cố gắng và nhận được bằng khen do huyện đoàn trao tặng. Tòa cho rằng bản chất của bị cáo là một người tốt, biết cố gắng sau khi phạm tội nên đã tuyên giảm án.

NGỌC THÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm