Thôn nữ đang rọi đèn dò đường thì bị giật điện thoại

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ 30 ngày 11-12-2017, Rah Mah Duet điều khiển xe máy chở Rah Mah Khut (SN 1993, trú cùng thôn) trên đường về thôn Hra.

Bị cáo Duet tại phiên tòa sơ thẩm.

Khi đang đi trên đường liên thôn thuộc thôn Dư Keo (xã Ia Hla), Duet nhìn thấy chị Hoàng Thị Bé (SN 1997) đang đi bộ một mình, dùng điện thoại bật đèn pin rọi đường nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Lợi dụng lúc chị Bé sơ hở, Duet giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy. Sau đó cả hai đi đến nhà bạn tại xã Ia Ko (huyện Chư Sê) để ngủ. Đến ngày 12-12-2017, khi biết cơ quan công an vào cuộc điều tra, Duet đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm