Thoát tội nhờ ông hàng xóm tha thứ

Trước đó, do có mâu thuẫn trong cuộc sống nên khoảng 21 giờ ngày 1-10-2016, ông Nguyễn Văn Phúc cầm theo rựa đi đến trước cửa nhà ông Nguyễn Văn Sơn (ở thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, Nha Trang) chửi bới, dẫn đến xảy ra kình cãi giữa ông Sơn và ông Phúc, sau đó ông Phúc bỏ về.

Bị cáo Nguyễn Thành Lâm tại tòa.

Lúc này, Lâm (con ông Sơn) trên đường đi chơi về thì gặp ông Phúc. Ông Phúc cầm rựa rượt đuổi nên Lâm bỏ chạy… Lâm nhặt hai cục đá ném trúng đầu ông Phúc gây thương tích rồi bỏ đi. Ông Phúc bị thương được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu, hậu quả bị thương tật 2%.

Ngày 10-10-2016, ông Phúc có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm