Thiếu niên đâm chết học sinh chỉ vì va quẹt xe

Theo hồ sơ, sáng ngày 23-10-2014, Huy cùng hai bạn là Trường và Thúy Bảo rủ nhau đến trường Trung học cơ sở (THCS) Hùng Vương ở thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm chơi. Tại đây, biết được có một đám đánh nhau của nữ sinh hai trường ở nên rủ nhau đi xem.

Trên đường đi, xe của Huy va quẹt vào chân Phùng Khắc Triệu là học sinh lớp 9 trường Quang Trung. Triệu hỏi: “Cái gì vậy?” thì Huy xuống xe đánh Triệu.

Thấy Triệu bị đánh, bạn Triệu là Nguyễn Quốc Thiện chạy đến can ngăn thì bị Huy lấy một con dao cán gỗ giấu trong người ra đâm một nhát vào ngực trái của Thiện. Sau khi đâm Thiện, Huy lấy dao dính máu chùi vào quần của Huy rồi bỏ chạy. Sau khi bỏ trốn đến trạm xăng ở Bãi Giếng, Cam Đức thì Huy bị cơ quan Công an huyện Cam Lâm phát hiện, bắt giữ.

Riêng Thiện, sau khi bị Huy đâm được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm