Thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền, giáo dục pháp luật

Nội dung cuộc thi là các vấn đề liên quan đến tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến thanh thiếu nhi và người dân; tuyên truyền về ý thức tự giác chấp hành pháp luật, văn hóa trong tham gia thực hiện pháp luật.

Trong đó, khuyến khích tập trung một số luật cụ thể như: Luật Biển Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Giao thông đường bộ, Luật trẻ em, Bộ luật Hình sự, Luật Thanh niên, Luật Căn cước công dân, Luật cư trú, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật An toàn vệ sinh lao động.

Đặc biệt, tất các các đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi, nhân dân cả nước đều có thể tham gia, không giới hạn số lượng và độ tuổi.

Nhằm tạo điều kiện cho các đối tượng dự thi có nhiều sự lựa chọn, cuộc thi đưa ra 3 hình thức thi: thiết kế tranh cổ động, áp phích, đồ họa thông tin; thiết kế đoạn phim và sáng tác thơ, vè rap.

Thời gian nộp sản phẩm dự thi là từ ngày 15-9-2017 đến ngày 25-10-2017.

Ban tổ chức sẽ công bố và trao giải vào tháng 11-2017 với  1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích ở mỗi hình thức thi. Phần thưởng sẽ bao gồm Bằng khen Thành Đoàn kèm tiền thưởng theo quy định.

Người dự thi đăng ký tham gia phải ghi rõ họ tên, tuổi, đơn vị và điện thoại liên hệ, giới thiệu đầy đủ nội dung ý nghĩa của mỗi sản phẩm dự thi và gửi về Ban Tuyên giáo Thành đoàn (Số 01 Phạm Ngọc Thạch, quận 1. SĐT: 028.38.298.669).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm