Thanh niên có sở thích đến nhà người yêu đập phá tài sản

VKSND TP Tuy Hòa, Phú Yên vừa ra cáo trạng truy tố Ngô Viết Tiến (SN 1999, trú tại TP Tuy Hòa) về tội cố ý làm hư hỏng tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ, Tiến và chị N. quan hệ yêu đương nhưng sau đó hai người nảy sinh mâu thuẫn. Thay vì tìm cách giải quyết mâu thuẫn giữa hai người thì bị cáo Tiến lại nhiều lần đến nhà cha mẹ và dì của N. đập phá tài sản.

Khoảng 03h ngày 15-7-2018, Tiến đem dao đến nhà ông C. (cha của N.) chém nhiều cái vào cửa đi gây thiệt hại hơn 1,3 triệu đồng rồi bỏ đi. Chiều 04-8-2018, Tiến lại đến nhà cha mẹ N. dùng rìu đập nhiều cái vào xe mô tô của ông C. gây thiệt hại hơn 2,4 triệu đồng.

Ảnh minh họa

Tối hôm sau Tiến đến nhà bà H. (dì của N.) để tìm N. nhưng bà H. không cho vào nên Tiến xô đổ cửa cổng nhà bà H. gây thiệt hại 370.000đ.

Trưa ngày 04-10-2018, Tiến đến nhà rủ N. đi chơi nhưng N. không đi nên Tiến dùng búa đập nhiều cái vào cửa cửa sổ nhà ông C. gây thiệt hại 2,5 triệu đồng.

Ngày 18-10-2018, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã khởi tố bị can đối với Ngô Viết Tiến về tội cố ý làm hư hỏng tài sản, đồng thời ra lệnh truy nã.

Khoảng 03h ngày 31-10-2018, trong lúc gia đình ông C. đang ngon giấc, Tiến đến để gọi N. ra nói chuyện. N. không ra nên Tiến dùng rựa đập vỡ Camera IP wifi gắn trước nhà ông C. và đập móp vỏ cục nóng máy lạnh, gây thiệt hại hơn 1,3 triệu đồng rồi bỏ đi.

Đến 12h ngày 04-01-2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã phát hiện, bắt giữ được Tiến tại quán karaoke thuộc phường 4, TP Tuy Hòa. Qua khám xét, phát hiện trong ví da của Tiến có 0,823g ma túy loại Methamphetamine.

Theo hồ sơ, trong năm 2017 và 2018, Tiến đã 04 lần bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt 4,3 triệu đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, cản trở người thi hành công vụ, gây mất trật tự khu dân cư…Tuy nhiên, cả 04 lần này Tiến đều chưa nộp tiền phạt. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm