Thanh niên bỏ chạy sau khi xâm hại bạn gái lãnh án tù

Theo cáo trạng, khoảng cuối tháng 9-2017, Tùng kết bạn với em NTNT (sinh năm 2002) thông qua mạng xã hội Facebook.

Khoảng 8 giờ ngày 1-10-2017, Tùng điều khiển xe máy đến nhà chở T. lên nhà nội của Tùng chơi.

Sau đó Tùng chở T. về phòng trọ gặp gia đình Tùng, đi uống cà phê rồi sau đó cả hai quay về lại phòng trọ. Tại đây, Tùng nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục với T. nên đã khống chế T. rồi làm bậy.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Tùng chở T. ra đường Phạm Văn Đồng để người nhà T. đón về. Khi thấy bà ngoại và cha của T. đang đứng chờ phía trước, Tùng hoảng sợ bỏ lại xe máy và chạy bộ về nhà.

Ngày 6-10-2017, gia đình em T. đưa T. đến cơ quan công an trình báo sự việc. Ngày 30-11-2017, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang triệu tập Tùng cùng người đại diện đến làm việc. Quá trình điều tra, Tùng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Thầy giáo cũng xâm hại học sinh
Thầy giáo cũng xâm hại học sinh
(PLO)- Trẻ em bị xâm hại tình dục xảy ra ở nhiều độ tuổi, đặc biệt có cả những em bé tuổi mầm non; thầy giáo, nhân viên bảo vệ nhà trường xâm hại tình dục học sinh...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm