Thanh niên bật khóc tại tòa bị 10 năm tù

Ngày 19-5, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Hồng Danh (SN 1991, quê Bạc Liêu) 10 năm tù về tội giết người. Nạn nhân thiệt mạng là anh Nguyễn Ngọc Khởi.

Bị cáo Danh khóc tại tòa xin lỗi gia đình bị hại. Ảnh: MV

Theo cáo trạng, chị Q. có quan hệ tình cảm với anh C. (con của bà T.) nhưng đã chia tay.

Sau đó, chị Q. có quan hệ tình cảm với Danh. Thấy vậy, bà T. nảy sinh mâu thuẫn, có ý định đánh Danh.

Ngày 16-11-2018, trên đường đi lễ chùa từ Bà Rịa-Vũng Tàu về đến Đồng Nai, Danh và chị Q.  ghé vào một quán ăn ven đường.

Lúc này, gia đình bà T., trong đó có anh Khởi cũng có mặt tại quán. Bà T. liền cầm nón bảo hiểm lao vào đánh Danh. Anh Khởi cũng lao vào đánh nhưng không gây thương tích. Danh bỏ chạy. Sau đó, cả nhà bà T. bỏ đi.

Hôm sau, Danh chở chị Q. đến chùa Phước Sơn (TP Biên Hòa, Đồng Nai) thì gặp lại gia đình bà T.

Nhìn thấy Danh, gia đình bà T. cầm nón bảo hiểm, anh Khởi cầm cây sắt lao vào đánh Danh và chị Q.

Trong lúc ẩu đả, chị Q. nhặt một mảnh kiếng và một chai thủy tinh để chống trả.

Thấy chị Q. bị ngã, Danh liền chạy đến đỡ dậy thì bị anh Khởi cầm một cây sắt lao đến đánh.

Danh đưa tay trái lên đỡ, tay phải Danh cầm mảnh kính tấn công vào cổ và ngực anh Khởi khiến nạn nhân tử vong.  

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây đau thương mất mát cho gia đình nạn nhân, gây mất trật tự trị an...

Tuy nhiên, sau khi phạm tội, bị cáo đã thành khẩn khai báo, phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra, bị hại cũng có một phần lỗi dẫn đến hậu quả nên quyết định tuyên án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm