Theo cáo trạng, tối 3-10-2013, trong lúc đang chơi tại tiệm Internet, Phúc mượn điện thoại Samsung Galaxy S4 của Nguyễn Nguyên Hoàng để gọi điện thoại cho dì hỏi mượn tiền. Gọi không được, thấy điện thoại đẹp lại có giá trị, Phúc liền nảy sinh ý định chiếm đoạt. Sau đó Phúc cầm điện thoại bỏ trốn. Hoàng gọi lại vào số máy của mình thì Phúc tắt máy nên đi báo công an. Còn Phúc lấy được điện thoại (có giá trị 8 triệu đồng) vào TP.HCM bán được 2,4 triệu đồng tiêu xài hết rồi ra Nha Trang, Khánh Hòa làm thuê. Đến 7-11-2014, Phúc bị bắt theo lệnh truy nã.
H.LƯU
HủyTrả lời bình luận