Tăng cường công chứng điện tử để tiện lợi cho dân

Sáng 9-1, Hội Công chứng viên TP.HCM đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ IV (2021-2024).

Đại hội có sự tham sự của ông Nguyễn Đức Chính - nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, ông Phan Thanh Tùng - Phó Giám đốc Sở Tư Pháp TP.HCM, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - đại diện Sở Nội vụ TP.HCM, Ban Chấp hành Hội Công chứng viên TP.HCM khóa III và hơn 315 công chứng viên trên toàn thành phố.

Ban chấp hành Hội CCV nhiệm kỳ IV năm 2021-2024 ra mắt đại hội. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Phát biểu tại đại hội, theo ông Phan Thanh Tùng, Phó giám đốc Sở tư TP.HCM đánh giá số công chứng viên (CCV) hoạt động trên địa bàn thành phố những năm qua tăng về lượng, nhưng chất lượng chưa đồng đều.

Vì vậy, trong nhiệm kỳ mới, Hội CCV thành phố cần chú ý hơn công tác đào tạo, quản lý, giám sát hoạt động hành nghề của hội viên; bồi dưỡng hội viên có năng lực, nhiệt huyết tham gia công tác hội; thực hiện nghiêm túc quy tắc đạo đức công chứng khi hành nghề.

Ông Phan Thanh Tùng, Phó giám đốc Sở tư TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Phó giám đốc Phan Thanh Tùng cũng đề nghị Hội CCV phối hợp chặt chẽ hơn với Sở Tư Pháp và các cơ quan nhà nước khác trong công tác quản lý nhà nước về công chứng. Đồng thời, cần tiếp tục phát huy vai trò đại diện, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi hợp pháp của CCV, đảm bảo hoạt động công chứng được duy trì ổn định.

TP.HCM là địa bàn có hoạt động công chứng sôi động, vậy nên ông Tùng đặt kỳ vọng Hội sẽ có nhiều sáng kiến, đề xuất áp dụng công chứng điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực công chứng.

“Công chứng điện tử góp phần nâng cáo hiệu quả, chất lượng hoạt động công chứng, tiết kiệm chi phí, công sức đi lại. Đây là xu hướng chung trong hoạt động công chứng trên thế giới mà chúng ta cần bắt kịp” - ông Tùng gửi gắm.

 

Bà Ngô Minh Hồng tái đắc cử chủ tịch Hội CCV TP.HCM

Đại hội Hội Công chứng viên TP.HCM nhiệm kỳ IV đã bầu bà Ngô Minh Hồng, Chủ tịch Hội Công chứng viên TP.HCM nhiệm kỳ III, tiếp tục giữ Chức chủ tịch nhiệm kỳ 2021-2026.

Các ông Hoàng Xuân Hoan, Đỗ Hà Hồng, Nguyễn Trí Hòa và Nguyễn Mạnh Cường - hiện là Phó Chủ tịch nhiệm kỳ III, tiếp tục giữ chức Phó chủ tịch nhiệm kỳ IV.

Đại hội cũng bầu 15 CCV tham gia Ban Chấp hành Hội CCV TP.HCM và bầu 19 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Hiệp hội CCV toàn quốc lần II.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm