Tăng án cho kẻ giết người chỉ vì nghĩ bị khiêu khích

Theo hồ sơ, ngày 4-5-2014, Hiếu, Đạt và 3 người khác đang ngồi chơi trước một quán massage trên đường Trần Quốc Toản, phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thì thấy nhóm 7 người cầm theo 2 mã tấu đi ngang qua. Nghĩ nhóm này cố ý khiêu khích mình nên Hiếu rủ 4 người còn lại trong nhóm cầm khúc gỗ, gạch đuổi theo để đánh.

 Hai bị cáo bị dẫn giải về trại sau khi bị tăng án

Khi đuổi kịp, Đạt cầm khúc gỗ phang vào đối phương. Bị đánh bất ngờ, hai người trong nhóm cầm mã tấu chạy đến đánh trả. Đạt chạy vào quán nhậu gần đó cầm hai chai bia ném trúng đầu một người khiến nạn nhân tử vong.

Trước đó, xử sơ thẩm TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Đạt 16 năm tù, Hiếu 12 năm tù. Cho rằng mức án chưa đảm bảo tính răn đe, VKSND tỉnh Đồng Nai có kháng nghị đề nghị tăng án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm