TAND TP.HCM kỷ niệm 70 năm ngành tòa án

(PL)- Ngày 7-9, TAND TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống TAND (13.9.1945 – 13.9.2015). Tại buổi lễ sáu cá nhân là bí thư hoặc nguyên bí thư quận ủy các quận và 11 thẩm phán, thư ký, cán bộ TAND đã được trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tòa án” (theo quyết định của chánh án TAND Tối cao), bảy tập thể gồm văn phòng, Tòa Hình sự, phòng Giám đốc kiểm tra của TAND TP cùng bốn tòa quận 1, 4, 6, 11 và 13 cá nhân được tặng bằng khen lập nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 2010-2015...

Cùng ngày, TAND cấp cao tại TP.HCM cũng tổ chức lễ kỷ niệm ngày truyền thống TAND, đồng thời công bố và trao quyết định bổ nhiệm chánh tòa, phó chánh tòa chuyên trách.

 
Chánh án TAND TP.HCM Ung Thị Xuân Hương và ba phó chánh án nhận bằng khen của chánh án TAND Tối cao. Ảnh: HY

Theo đó, ông Huỳnh Sáng giữ chức chánh tòa Hình sự, ông Lê Thành Văn giữ chức phó chánh tòa Hình sự, ông Trương Vĩnh Thủy giữ chức chánh tòa Dân sự, ông Phan Thanh Tùng giữ chức phó chánh tòa Dân sự, ông Phạm Trung Tuấn giữ chức chánh tòa Kinh tế, bà Huỳnh Thanh Duyên giữ chức phó chánh tòa Kinh tế, ông Trương Văn Bình giữ chức chánh tòa Hành chính, bà Mai Thị Tú Oanh giữ chức phó chánh tòa Hành chính, ông Huỳnh Công Lý giữ chức chánh tòa Lao động, bà Lê Thị Ngọc Lâm giữ chức phó chánh tòa Lao động, bà Đinh Thị Huyền Khanh giữ chức chánh tòa Gia đình và người chưa thành niên, ông Nguyễn Hữu Ba giữ chức phó chánh tòa Gia đình và người chưa thành niên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm