TAND Tối cao xác định tử tù Trần Văn Thêm bị oan

Theo đó, vụ án ông Trần Văn Thêm bị truy tố tội giết người, cướp giật tài sản trong vụ án giết người từ năm 1970 là oan. “Các cơ quan tiến hành tố tụng đang khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết theo quy định của luật tố tụng để công bố quyết định đình chỉ điều tra bị can với ông Thêm và công khai xin lỗi, bồi thường theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong thời gian sớm nhất” - VOV dẫn lời Phó Chánh án Thường trực TAND Tối cao Bùi Ngọc Hòa cho biết.

Ông Thêm bị kết án tử hình với tội danh giết người, cướp của. Năm 1975, một đối tượng khác đã khai nhận là thủ phạm giết người và ông Thêm được tự do sau gần sáu năm ngồi tù nhưng đến nay chưa một cơ quan nào xét xử và kết luận lại ông vô tội...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm