TAND tỉnh Sóc Trăng náo động vì người bị hại phản ứng

Chiều 23-7, TAND tỉnh Sóc Trăng xử vụ án vỡ hụi 4 tỉ đồng, tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thanh Huyền (41 tuổi, ngụ huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) 17 năm tù về tội lừa đảo.

Cảnh nhóm người "quậy" TAND tỉnh Sóc Trăng chiều 23-7 (CTV).

Theo hồ sơ, bị cáo vốn là giáo viên bỏ nghề ra mở hụi. Năm 2011, Huyền bắt đầu ghi hụi khống, bán hụi khống. Đến năm 2015, Huyền bị bể hụi sau khi lừa hơn 100 hụi viên số tiền gần 4 tỉ đồng. 

TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt bị cáo 17 năm tù về tội lừa đảo, buộc trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Tuy nhiên, những người bị hại là nạn nhân của Huyền đã phản ứng tại phiên tòa vì cho rằng tòa không tuyên bị cáo phải trả nợ ngay để họ phải chờ tới khi thi hành án (!).

Sau khi bị cảnh sát hỗ trợ tư pháp giải tán, nhóm người này vẫn tiếp tục đứng bên ngoài lớn tiếng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm