Tấn công cán bộ chốt kiểm dịch COVID-19: 9 tháng tù

Sáng 17-4, TAND huyện Nông Sơn (Quảng Nam) mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Phương (38 tuổi, ngụ thôn Phước Viên, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn) về tội chống người thi hành công vụ.

Theo cáo buộc, chiều 6-4, Phương chạy xe máy trên đường ĐT 611. Khi đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại chân Đèo Le (huyện Nông Sơn), các cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt yêu cầu Phương dừng xe kiểm tra y tế.

TAND huyện Nông Sơn tuyên phạt Phương chín tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

Xuống xe, Phương tháo khẩu trang ra thì anh Dưỡng (cán bộ chốt kiểm dịch) nhắc nhở đeo vào. Phương đã không chấp hành và có hành vi chống đối, xúc phạm anh Dưỡng.

Chưa dừng lại, Phương đi vào nhà dân ở gần chốt lấy cào lúa có lưỡi bằng sắt quay trở lại dùng vật này đánh lên đầu anh Dưỡng. May mắn, anh Dưỡng kịp tránh, còn chiếc cào lúa đập xuống đất gãy phần lưỡi.

Sau đó Phương bị khống chế và đưa về trụ sở Công an huyện Nông Sơn làm việc.

Đến ngày 9-4, VKSND huyện Nông Sơn phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 20 ngày đối với Phương.

Tại phiên tòa sáng nay, 17-4, TAND huyện Nông Sơn đã tuyên phạt Phương chín tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm