Tài xế xe tải làm lật tàu SE5 đến tòa bằng xe lăn

Tài xế Hải bị tòa tuyên án bảy năm tù về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Ngày 29-9, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hải (42 tuổi, TP Huế), người điều khiển xe tải chở đá gây tai nạn đường sắt vào đêm 10-3-2015.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Gia Hải điều khiển xe tải biển số 75C-031.99 chở đá băng qua đường ngang dân sinh thiếu quan sát, gây ra va chạm với tàu SE5 chạy hướng Bắc-Nam tại khu vực xã Hải Thượng (huyện Hải Lăng, Quảng Trị).

Cú tông mạnh làm ba toa tàu hỏa trật khỏi đường ray, hư hỏng nặng. Lái tàu SE5 là ông Lê Minh Phú (53 tuổi) tử vong và mắc kẹt trong cabin. Tuyến đường sắt Bắc-Nam bị tê liệt trong nhiều giờ.

Vụ tai nạn cũng khiến tài xế Hải bị chấn thương cột sống, liệt cả hai chân, tình trạng thương tích vĩnh viễn 87%. Vì vậy, trong phiên tòa sáng nay bị cáo đến tòa bằng xe lăn và được ngồi trong thời gian xét xử.

Bị cáo Nguyễn Gia Hải tại tòa.

Thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế Hải lái thuê cho ông Đặng Văn Vĩnh. Chiếc xe gặp nạn được ông Vĩnh thuê của DNTN Tuyết Liêm.

HĐXX nhận định bị cáo Hải đã vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, do bị cáo bị thương khá nặng, cùng với bị đơn đã có ý thức bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình người bị hại nên có thể xem xét để giảm án.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Hải bảy năm tù, bị cáo cùng với phía bị đơn dân sự bồi thường 4,9 tỉ đồng cho ngành đường sắt, 700 triệu đồng hư hỏng xe cho DNTN Tuyết Liêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm