Tài xế xe tải hùn tiền để ‘thử phê ma túy’

Sáng 21-7, TAND quận 12, TP.HCM xử sơ thẩm vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Hai bị cáo Nguyễn Tấn Mỹ (22 tuổi, quê Bến Tre), Trịnh Ngọc Tiến (28 tuổi, quê Khánh Hòa) bị tuyên phạt lần lượt hai năm sáu tháng tù và hai năm tù cùng về tội danh trên.

Nguyễn Tấn Mỹ và Trịnh Ngọc Tiến (áo trắng) đứng khai báo trước tòa. Ảnh: H.ANH

Tối 11-4, Công an quận 12 đi tuần tra đến trước khu vực bãi đất trống trên đường Lê Thị Riêng, phường Thới An thì phát hiện Tiến chở Mỹ trên xe máy có biểu hiện nghi vấn.

Khi được đưa về trụ sở làm việc, Mỹ khai trước đó ít giờ đã rủ Tiến hùn tiền mua ma túy đem về sử dụng chung. Mỹ góp 500 ngàn đồng, Tiến là một triệu đồng. Cả hai gặp người đàn ông chưa rõ lại lịch mua ma túy tổng hợp, đang kiếm chỗ dùng thì gặp công an.

Tại tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Đáng chú ý, khi chủ tọa nói Mỹ làm nghề tài xế xe tải mà sử dụng ma túy thì rất nguy hiểm và hỏi bị cáo nghiện lâu chưa thì Mỹ nói không nghiện và chưa từng sử dụng ma túy.

“Bị cáo vì muốn thử cảm giác lạ nên rủ Tiến chung tiền mua hàng dùng chứ từ xưa tới nay bị cáo không biết mặt mũi ma túy thế nào” – Mỹ nói.

Tòa hỏi tại sao lần đầu mà lại chung số tiền nhiều như vậy, Tiến chỉ nói là “muốn biết”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm