Tài xế xe tải gây tai nạn làm 3 người chết lãnh án

Ngày 29-9, TAND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trương Quốc Trung (34 tuổi, trú tại xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) 4 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Trung là tài xế điều khiển xe tải Howo (hổ vồ) tông vào xe khách khiến hai phụ nữ và một trẻ em tử vong.

Như đã đưa tin, chiều 31-3, trên quốc lộ 48 xe, trời mưa, mặt đường trơn trượt khiến xe tải mang BKS 37C – 041. 81 (thuộc Công ty TNHH LA) do Trung điều khiển, va vào xe khách của nhà xe Minh Hoan do tài xế Lê Khắc Cường (31 tuổi, trú xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) điều khiển, chạy hướng TP Vinh - Quế Phong (Nghệ An).

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú đâm mạnh khiến chị Phạm Thị Huê (46 tuổi, ở Thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong), cháu Vi Mạnh Hào (1 tuổi, ở xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu) và chị Lô Thị Minh (36 tuổi, ở xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu) tử vong tại chỗ. Anh Vi Minh Quý (bố của cháu Hào) bị gãy tay trái, bị thương ở đầu.

Liên quan đến vụ án này còn xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khác ngay sau đó nữa. Đó là, ba chú cháu Nguyễn Trọng Chính (33 tuổi), Nguyễn Đức Quang (28 tuổi), Yên Văn Tùng (27 tuổi, cùng trú tại xóm Khe Đổ, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp) đi trên một xe máy đến hiện trường vụ tai nạn trên để xem. Khi ba chú cháu anh Chính trở về trên một xe máy, cách hiện trường chừng 1km thì gặp xe tải do tài xế Nguyễn Quốc Dũng (25 tuổi, trú phường Trung Lương, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) điều khiển, nổ lốp trước. Cú nổ lốp làm xe tải đâm vào xe máy khiến ba chú cháu anh Chính cùng tử vong tại chỗ.

Hội đồng định giá tài sản Nghệ An kết luận tổng giá trị thiệt hại của xe tải Howo 37C – 041. 81 và xe khách 37B – 020.20 hơn 400 triệu đồng. Sau khi xảy ra vụ tai nạn đau lòng, phía Công ty LA và Trung đã bồi thường cho gia đình chị Huệ và chị Minh mỗi gia đình là 120 triệu đồng, gia đình anh Quý 170 triệu đồng và chủ xe khách là bằng cách mua lại chiếc xe ô tô khách trên.

Tại phiên tòa, những người đại diện hợp pháp cho người bị hại đã đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho Trung. Bị cáo Trung cũng thành khẩn khai báo, thể hiện năn năn hối cải, xin lỗi gia đình bị hại và xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm