Tài xế ngủ gật lái ô tô gây tai nạn nghiêm trọng

Ngoài phạt tù, tòa còn tuyên bị cáo Hùng phải tiếp tục bồi thường cho gia đình bị hại, người bị thương và xe taxi 190 triệu đồng.

Bị cáo Phan Huy Hùng tại tòa.

Theo cáo trạng, Phan Huy Hùng là nhân viên hợp đồng lái xe ô tô cho Công ty TP (Lào Cai).

Chiều 15-8-2017, Hùng điều khiển ô tô kéo rơmoóc từ Đà Nẵng chở hàng ra Lào Cai.

Rạng sáng ngày 16-8-2017, xe của Hùng đi đến địa phận thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), do thức trắng đêm, một mình điều khiển xe trên một quãng đường dài và trong trạng thái buồn ngủ nên Hùng đã để ô tô của mình va quẹt với một chiếc taxi đang đậu bên đường, rồi tiếp tục đâm vào phía sau mô tô do ông Nguyễn Tông Nam điều khiển chở vợ chạy cùng chiều phía trước.

Vụ va chạm làm hai người ngồi trên mô tô ngã xuống mặt đường, mô tô bị mắc kẹt phía trước đầu ô tô, ông Nguyễn Tông Nam bị chết tại chỗ, vợ ông bị thương nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm