Tài xế ngoại tông chết người rồi bỏ chạy

Ngày 9-1, xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Piek Bunthoeurn (SN 1989, quốc tịch Campuchia) 18 tháng tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.
Các cơ quan tố tụng xác định bị cáo phạm tội thuộc trường hợp gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm.

Bị cáo Piek Bunthoeurn được dẫn giải về trại giam sau phiên tòa. Ảnh: HOÀNG YẾN

Piek là tài xế cho một công ty có trụ sở tại Campuchia, chạy tuyến Phnom Penh - TP.HCM và ngược lại. Chiều 13-5-2017, Piek chạy xe ô tô khách lưu thông trên đường Bắc Hải (phường 15, quận 10, TP.HCM) theo hướng từ đường Lý Thường Kiệt ra đường Cách Mạng Tháng Tám. Trên xe lúc này có phụ xe đang nằm ngủ. Khi đến trước số 139 Bắc Hải, tài xế điều khiển xe ô tô chuyển sang phải, đi vào làn xe 2-3 bánh để đỗ xe chờ lấy hàng tại kho Lộc Điền.
Lúc này, xe ô tô khách xảy ra va chạm vào phía sau xe đạp do chị Phan Thị Vi điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước. Vụ va chạm khiến chị Vy cùng xe ngã xuống đường, bị bánh xe trước và sau bên phải xe ô tô cán qua người tử vong tại chỗ.
Nghe tiếng động dưới gầm xe, Piek gọi phụ xe xuống kiểm tra, thấy chị Vy nằm bất động ở phía sau xe. Sau khi nghe phụ xe báo, Piek liền xuống xe, rời khỏi hiện trường. Quá trình điều tra, công ty của Piek đã bồi thường 130 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Gia đình có đơn bãi nại đề nghị không xử lý hình sự đối với Piek.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm