Suýt bỏ lọt tội phạm là người chồng trong vụ án lừa đảo

TAND Cấp cao tại TP.HCM vừa xử phúc thẩm lần hai vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị cáo Nguyễn Thanh Hoa (sinh năm 1978), Nguyễn Văn Nữa (sinh năm 1979) cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp. Phiên tòa tạm hoãn để triệu tập thêm bị hại.

Hai bị cáo tại tòa sơ thẩm. Ảnh: Báo Đồng Tháp

Điều đặc biệt trong vụ án này là năm 2018 TAND tỉnh Đồng Tháp xử sơ thẩm lần một, chỉ truy tố bị cáo Hoa tội danh trên, tuyên án 15 năm tù.

Các bị hại trong vụ án kháng cáo đề nghị tăng án và xem xét có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại, tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại.

Sau đó, cơ quan tố tụng truy tố thêm đồng phạm Nguyễn Văn Nữa.

Ngày 8-10-2020, TAND tỉnh Đồng Tháp xử sơ thẩm lần hai, tuyên phạt Hoa 15 năm tù, Nữa hai năm tù. Hai bị cáo kháng cáo kêu oan.

Hoa và Nữa là vợ chồng, sống bằng nghề làm ruộng. Vì ham làm giàu nhanh, nên vợ chồng Hoa đã vay tiền của nhiều người rồi cho người khác vay lại đáo nợ Ngân hàng nhằm lấy tiền chênh lệch.

Tuy nhiên, sau khi đáo nợ xong, Hoa không trả nợ cho người cho vay, lại vay thêm từ nhiều người khác để đóng lãi.

Thời gian kéo dài từ năm 2010 đến năm 2016, Hoa nợ nhiều người số tiền hơn 28 tỉ đồng, 145 chỉ vàng 24k. Lúc này, các bị hại đã đồng loạt tố cáo hành vi lừa đảo của Hoa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm