Sòng bài phục vụ ‘tận răng’ của đàn em Năm Cam bị dẹp trong ngày

Đồng thời toà cũng tuyên phạt 16 bị cáo còn lại mức án từ sáu tháng đến hai năm ba tháng (tổng hợp án cũ) và hai bị cáo cùng bị tuyên phạt chín tháng án treo về một trong hai tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các bị cáo tại phiên toà

Theo hồ sơ, sáng ngày 15-7-2014 công an bắt quả tang các con bạc đang đánh bài ăn tiền tại lầu 1, số nhà 170 Triệu Quang Phục (phường 11, quận 5) với hình thức đánh bài bửu ( bộ bài tây 52 lá, bỏ đi các lá J, Q, K....). Mỗi ván cược dao động từ 50.000 đồng trở lên..

Quá trình điều tra, Phước khai thuê căn nhà trên từ tháng 4-2014 để làm văn phòng điều hành xe du lịch. Vào đêm ngày 12-7 rạng sáng 13-7-2014, Hạnh đến đây chờ đi chùa cùng một số người khác. Trong lúc chờ, Phước đã đồng ý cho Hamj thuê lại lầu 1 để tổ chức đánh bạc thu tiền xâu, hoạt động từ 1 giờ đến 7 giờ. Hạnh trả cho Phước 500.000 đồng tiền thuê phòng và thỏa thuận nếu thu được nhiều tiền xâu sẽ chia thêm cho Phước. Để phục vụ cho sòng bạc, Hạnh thuê một người làm nhiệm vụ chia bài và hỗ trợ thu tiền xâu của các con bạc. Còn Phước thuê nhiều người làm nhiệm vụ nấu cơm, phục vụ ăn uống cho các con bạc, làm nhiệm vụ giữ xe và cảnh giới công an.... Đặc biệt có con bạc sau khi đánh bài thua sạch tiền được Hạnh giữ lại phục vụ trả công 100.000 đồng/ngày.

Công an đã thu giữ tại sòng bài 19,5 triệu đồng trên chiếu bạc, hơn 13 triệu của con bạc , 11,5 triệu của Hạnh cùng 76 triệu vô chủ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm