Siết cổ người yêu trong phòng trọ cướp tài sản

Ngày 11-4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Bùi Đức Tài (26 tuổi, quê Đắc Lắk) 23 năm tù về hai tội giết người và cướp tài sản.

Bị cáo Tài trong lúc tòa nghị án.

Theo hồ sơ, Tài và chị Nguyễn Thị Khánh Ly gần nhà ở quê có quan hệ yêu đương. Năm 2011, chị Ly vào TP.HCM học đại học. Còn Tài đến tỉnh Bình Dương làm việc để tiện việc qua lại, duy trì tình cảm.

Khoảng tháng 7-2014, Tài đến mượn xe máy của người yêu rồi bán lấy tiền tiêu xài. Từ đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Chiều 17-10-2014, Tài đến phòng trọ của người yêu trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận 1 để nói chuyện. Đôi bên lời qua tiếng lại rồi dẫn đến cãi vã gay gắt.

Lúc này, Tài khống chế rồi dùng sợi dây điện thoại siết cổ người yêu.
Thấy nạn nhân nằm bất động, Tài lấy điện thoại, máy tính của người yêu đem đi bán rồi bỏ trốn. Được bạn cùng phòng phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu, chị Ly may mắn thoát chết. Ngày 19-10-2014, Tài bị công an bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm