Siết cổ bạn cùng phòng vì bị sàm sỡ lúc ngủ

TAND tỉnh Long An vừa xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Võ Văn Liển (sinh năm 1989, Bến Tre) 25 năm tù về tội giết người và cướp tài sản.

Ảnh minh họa

Theo cáo trạng, năm 2018, Liển quen biết với anh Trần Công Tạo (ở trọ tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, Long An). Ngày 25-6-2019, anh Tạo nói sẽ cho tiền, mua xe nếu Liển đồng ý ở chung với mình. Liển đồng ý.

Rạng sáng hôm sau, Liển đang ngủ thì phát hiện anh Tạo dùng tay sàm sỡ nên phản đối. Anh Tạo liền dùng tay tát vào mặt Liển rồi kéo tay của Liển gối đầu ngủ. 

Buồn chuyện gia đình và nợ nần nhiều người, lại bị tát vào mặt, Liển nảy sinh ý định giết anh Tạo. Liển dùng tay trái siết cổ anh Tạo đến chết rồi dùng mền cuốn lại.

Liển lấy điện thoại, xe máy của anh Tạo rồi lái xe về hướng quận 7, TP.HCM. Mở cốp xe, Liển thấy có một bọc tiền gồm 47 triệu đồng, hai giấy cầm vàng. Liển bán xe rồi bỏ trốn.

Tổng số tiền Liển chiếm đoạt của anh Tạo là 55,3 triệu đồng. Đến ngày 30-6-2019, Liển ra cơ quan công an đầu thú.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm, cần cử lý nghiêm và tuyên án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm