Sát hại người đòi nợ rồi phi tang thi thể, lĩnh 20 năm tù

Ngày 31-12, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm tuyên phạt Hồ Đăng Kế (45 tuổi, trú huyện Đông Anh, TP Hà Nội), 20 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Hồ Đăng Kế đứng trước bục khai báo. Ảnh: Đ.LAM

Nạn nhân bị Kế sát hại là ông Hồ Đăng Huội (50 tuổi, trú ở xóm Văn Học, xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) là anh em con chú, con bác của Kế. Về dân sự, giữa Kế và gia đình bị hại đã tự thỏa thuận xong nên tại phiên tòa đại diện hợp pháp cho người bị hại không yêu cầu bồi thường thêm.

Như đã đưa tin, ngày 12-5, Kế dùng hung khí tước đi tính mạng của ông Huội rồi tấp xác nhằm phi tang rồi Kế dùng dao cứa cổ bà Hồ Thị Hảo (45 tuổi, trú ở xóm Văn Đông, xã Quỳnh Bảng).

Quá trình điều tra cho thấy sau khi bị bắt giữ, Kế khai vào tháng 4-2018, ông Huội rủ rê Kế tham gia đánh bạc bằng lô đề. Sau đó, Kế ghi đề dẫn đến thua bạc, nợ tiền.

Một năm sau (tháng 5-2019), ông Huội gọi điện thoại thúc giục Kế trả nợ tiền ghi lô, đề. Tối 11-5, Kế đi từ Hà Nội về quê để tính nợ với ông Huội rồi xin khất nợ. Khi gặp nhau, ông Huội tát Kế ba cái vào mặt rồi yêu cầu Kế đi vay mượn trả 100 triệu đồng cho ông.

Kế yêu cầu phải gọi cả bà Hảo (người chung sống với ông Huội) để “ba mặt một lời”. Tuy nhiên, ông Huội lại bảo Kế phải đi vay tiền trả 200 triệu đồng. Ông Huội đi xe máy chở Kế sang người thân của Kế để vay mượn tiền nhưng Kế quên điện thoại ở nhà rồi quay về và lấy thêm một con dao rọc giấy bỏ vào túi quần.

Trên đường đi, Kế rút con dao trong túi quần ra sát hại ông Huội rồi lấy cây ngô khô lấp thi thể ông Huội lại nhằm phi tang.

Trên đường chạy trốn, Kế nghĩ rằng ông Huội yêu cầu Kế trả nợ từ 100 triệu lên 200 triệu đồng là do bà Hảo xúi ông Huội. Kế tìm đến nhà bà Hảo để “tính toán nợ nần” rồi hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Kế dùng dao cắt cổ bà Hảo, rất may bà Hảo chống cự được và tri hô, kêu cứu. Kế đánh bà Hảo bất tỉnh xong bỏ trốn nhưng đã bị người dân phát giác cùng công an bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm