Sát hại bạn cùng làm vì mâu thuẫn lúc đánh bài

Ngày 12-8, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Thạch An (sinh năm 2000) 14 năm tù về tội giết người. Nạn nhân thiệt mạng trong vụ án là anh Ngô Thành Quốc.

Bị cáo Thạch An tạo tòa ngày 12-8. Ảnh:MV

Theo cáo trạng, An, anh Quốc và một người khác làm thuê tại một quán ăn ở phường Long Bình Tân, TP Biên Hoà, Đồng Nai. 

Ngày 19-2, cả ba rủ nhau uống rượu, sau đó đánh bài ăn tiền 5.000-10.000 đồng. Trong lúc chơi bài, An và anh Quốc cự cãi về chuyện ăn thua tiền bạc. An bỏ ra võng nằm ngủ nhưng anh Quốc tiếp tục nói về chuyện này. 

Tức giận, An dùng dao tấn công vào vào bụng anh Quốc khiến nạn nhân tử vong.

Tại toà, An khai nhận hành vi phạm tội. Luật sư của bị cáo cho rằng thân chủ không phạm tội giết người nhưng VKS không chấp nhận quan điểm này.

HĐXX nhận định dựa vào lời khai của bị cáo tại toà, chứng cứ có trong vụ án, có căn cứ để xác định bị cáo phạm tội giết người theo quy định khoản 1 Điều 123 BLHS. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cần phải xử phạt tương xứng. Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm