Rút ngắn thời gian thử thách án treo sai luật

Trước đó, TAND huyện Đồng Xuân xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phúc và Nhân mỗi bị cáo sáu tháng tù về tội đánh bạc nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là một năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Quá trình chấp hành án, do có nhiều tiến bộ và đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quyết định của bản án nên ngày 11-9-2015 TAND huyện Đồng Xuân quyết định cho Phúc, Nhân được rút ngắn toàn bộ thời gian thử thách còn lại.

Qua công tác kiểm sát, VKSND tỉnh Phú Yên nhận thấy việc TAND huyện Đồng Xuân rút ngắn thời gian thử thách như vậy là không đúng pháp luật. Bởi căn cứ khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số 08/2012 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, TAND Tối cao và VKSND Tối cao thì một trong những điều kiện để được xem xét, rút ngắn thời gian thử thách của án treo là bị án phải chấp hành 3/4 thời gian thử thách mà tòa án đã tuyên. Trong khi đó, Phúc và Nhân mới chấp hành được hơn 8/12 tháng. Từ đó, VKSND tỉnh đã kháng nghị, yêu cầu tòa án xem xét, rút ngắn thời gian thử thách cho hai bị án nói trên đúng quy định của pháp luật.

HỒ LƯU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm