Rủ bạn chơi xóc đĩa, lãnh 18 tháng tù

TAND TP Hà Nội vừa xử phúc thẩm vụ đánh bạc đối với Đào Thị Nở (trú huyện Thường Tín, Hà Nội) và hai bị cáo khác.

Phiên tòa được mở do bốn bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo. Một trong bốn bị cáo đã rút kháng cáo trước khi mở phiên tòa.

Ảnh minh họa.

Theo hồ sơ, chiều 21-3-2019, bị cáo Nở rủ nhiều người khác chơi xóc đĩa ăn tiền tại nhà mình. Bị cáo Nở trực tiếp xóc cái để cho các bị cáo khác tham gia đặt cửa.

Khoảng 2 tiếng sau, lực lượng công an ập vào bắt quả tang, thu giữ trên chiếu bạc 9,16 triệu đồng, thu giữ trên người các bị cáo hơn 5 triệu đồng.

TAND huyện Thường Tín xử sơ thẩm tháng 11-2019, tuyên phạt bị cáo Nở 18 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Hai bị cáo còn lại bị tuyên phạt 8-9 tháng tù về tội đánh bạc.

Theo HĐXX phúc thẩm, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chính sách phòng, chống tệ nạn xã hội, gây mất trật tự trị an xã hội, gây thiệt hại kinh tế của chính gia đình từng bị cáo.

HĐXX cho rằng cần áp dụng hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo để giáo dục, phòng ngừa chung.

Do đó, tòa phúc thẩm quyết định bác kháng cáo của các bị cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm