Ra đầu thú cũng không thoát án tử

Ra đầu thú cũng không thoát án tử ảnh 1
Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: Tuyến Phan.
Ngày 15-9, TAND thành phố Hà Nội đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Thành (SN 1968, trú tại Giao Thủy - Nam Đinh) tử hình và bị cáo Mã Thị Hằng (SN 1974, trú tại Văn Lãng - Lạng Sơn) chung thân cùng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Theo hồ sơ, chiều ngày 05-11-2014, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hà Nội) phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra Phạm Văn Thành đang trở Mã Thị Hằng bằng xe máy hướng từ Hòa Bình về Hà Nội.
Quá trình kiểm tra, Thành bỏ chạy. Tổ công tác phát hiện Mã Thị Hằng đang cầm trên tay 1 túi nilon bên trong chứa 12 bánh chất bột màu trắng và 50 viên nén màu hồng.
Hằng khai nhận đây là 12 bánh heroin và 50 viên hồng phiến (ma túy tổng hợp). Hằng và Thành vận chuyển thuê cho một đối tượng ở Lạng Sơn. Lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt giữ Hằng cùng với tang vật thu giữ được.
Ngày 12-11-2014, Thành đã đến cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đầu thú và khai nhận hành vi cùng Hằng vận chuyển ma túy.
Tại bản giám định của phòng Kĩ thuật hình sự CATP Hà Nội kết luận 12 bánh bột màu trắng trên đều có thành phần heroin, trọng lượng 4.258,63 gam.
Quá trình điều tra xác định, năm 2010, Hằng quen biết Đàm Thị Bích Thời (SN 1982, trú tại Văn Lãng - Lạng Sơn). Cuối tháng 10-2014, Thời thuê Thành và Hằng vận chuyển heroin, tiền công là 17 triệu đồng/bánh.
Trong quá trình điều tra, Đàm Thị Bích Thời bỏ trốn nên cơ quan Công an phát lệnh truy nã
Tại tòa, xét thấy hành vi phạm tội của hai bị cáo là đặc biệt nghiệm trọng đối với xã hội, bản thân Phạm Văn Thành từng bị phạt 5 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” nhưng vẫn tiếp tục vi phạm nên HĐXX đã tuyên các mức án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm