Phó Viện trưởng VKS TP.HCM Nguyễn Thanh Sang là ứng viên ĐBQH

Ông Nguyễn Thanh Sang - kiểm sát viên trung cấp, Phó Viện trưởng, Bí thư Đảng ủy VKSND TP.HCM - đã được Hội nghị hiệp thương lần thứ ba TP.HCM hôm 17-4 giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV.
Ngành kiểm sát nhân dân được giới thiệu năm người ứng cử ĐBQH khóa XV, trong đó có một người tại VKSND Tối cao và bốn người tại VKSND địa phương.

Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM Nguyễn Thanh Sang. Ảnh: NGUYỄN THỊ LÝ (VKSND quận Tân Phú, TP.HCM)

Ông Sang sinh năm 1969, thạc sĩ luật, hiện cư trú ở đường Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM.
Ông Sang công tác trong ngành kiểm sát nhân dân TP.HCM từ tháng 11-1994. Trước khi đảm nhiệm chức vụ phó viện trưởng VKSND TP.HCM, ông Sang từng giữ nhiều chức vụ lãnh đạo như trưởng phòng tổ chức cán bộ VKSND TP.HCM, viện trưởng VKSND quận 11, phó viện trưởng VKSND quận 11, phó viện trưởng VKSND quận 6…
Tập thể VKSND TP.HCM đánh giá ông Sang là người có lập trường kiên định, tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, an tâm công tác. Ông Sang có lối sống giản dị, lành mạnh, ý thức tiết kiệm, không xa hoa, lãng phí.
VKSND TP.HCM nhận xét: Ông Sang luôn có ý thức tổ chức kỷ luật; chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức; gương mẫu chấp hành chính sách phát luật của nhà nước, các nội quy, quy chế của địa phương nơi cư trú cũng như cơ quan công tác; có phong cách làm việc, lãnh đạo, quản lý khoa học, dân chủ, thân thiện; thể hiện tốt sự quan tâm, sâu sát trong quản lý chỉ đạo điều hành, tăng cường kiểm tra cơ sở; qua đó, nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động, có giải pháp chỉ đạo kịp thời để khắc phục thiếu sót của đơn vị phụ trách.
Trong nhiệm kỳ, ông Sang đã và đang giúp viện trưởng VKSND TP.HCM chỉ đạo, điều hành, phụ trách 6 phòng thuộc VKSND thành phố và 6 VKSND quận, huyện gồm VKS quận 1, quận 12, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh, huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi.
Các đơn vị mà ông Sang được giao quản lý, phụ trách đều hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác năm, tập thể các đơn vị phụ trách đều đoàn kết, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều đơn vị do ông phụ trách được nhận cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua Khối nhiều năm liền, 1 tập thể được nhận bằng khen của Thủ tướng về công tác phòng, chống tham nhũng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm