Phó Chánh án Phạm Thị Thu Hà là ứng viên đại biểu HĐND TP.HCM

Theo dự kiến, ngày 13, 14 và 17-5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Phú tổ chức buổi tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM khóa X vận động bầu cử.

Phó Chánh án TAND TP.HCM Phạm Thị Thu Hà được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị số 23, gồm các phường Tân Sơn Nhì, Tây Thạnh, Sơn Kỳ, Tân Quý và Tân Thành, quận Tân Phú.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình trao quyết định bổ nhiệm phó chánh án TAND TP.HCM cho bà Hà. Ảnh: HY

Bà Hà sinh năm 1970, quê quán thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Bà Hà hiện là ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh án TAND TP.HCM.

Bà Hà tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật kinh tế, cử nhân chính trị học chuyên ngành quản lý xã hội, thạc sĩ luật hình sự. Bà Hà có thời gian dài công tác gắn bó với ngành tòa án.

Tháng 4-1991, bà Hà vào ngành làm thư ký tại TAND quận Tân Bình. Sau đó bà làm thư ký TAND quận Tân Phú. Từ tháng 4-2004, bà Hà được bổ nhiệm thẩm phán.

Bà Hà trải qua các chức vụ lãnh đạo như phó chánh án, chánh án TAND quận Tân Phú, trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Thanh  tra và Thi đua khen thưởng TAND TP.HCM trước khi được bổ nhiệm phó chánh án TAND TP.HCM.

Bà Hà là đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu HĐND quận Tân Phú nhiệm kỳ 2016-2021.

1 phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM

Đó là luật sư Hà Hải, phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM, ủy viên Hội đồng Luật sư Toàn quốc, thành viên Ủy ban Xây dựng pháp luật và Trợ giúp pháp lý Liên đoàn Luật sư Việt Nam, chủ tịch công đoàn và là Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Đảng bộ Đoàn Luật sư TP.HCM.

Luật sư Hải sinh năm 1968, quê quán Quảng Ngãi, có trình độ thạc sĩ luật, cử nhân chính trị, cử nhân văn chương, cử nhân Anh văn, đang làm nghiên cứu sinh chuyên ngành luật kinh tế. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm