Phạt tù người chuyên trộm đồ của du khách Nga ở bờ biển

Nam là đối tượng sống lang thang tại bờ biển TP Nha Trang. Đêm 17-4, bị cáo đi dọc công viên bờ biển đoạn đối diện số 96 Trần Phú thì phát hiện anh Vladimir Aranovich (quốc tịch Nga) để giỏ xách trên ghế nằm ở bãi cát.

Quan sát xung quanh thấy không có người trông giữ tài sản, Nam lén lút đến gần, lục giỏ xách trộm đồ. Tài sản bị cáo trộm được là một iPad, một điện thoại di động và 900.000 đồng, rồi đi xung quanh chụp ảnh.

Bị cáo tại tòa.

Sau đó, Nam gặp N. để quan hệ đồng giới rồi nhờ N. bán iPad để trả tiền cho N., còn lại 1 triệu đồng bị cáo tiêu xài.

Tối hôm sau Nam cũng đi lang thang tại công viên bờ biển thì phát hiện chị Inozemtseva Liubov (quốc tịch Nga) để một quần short trên bãi cát, bên trong có một điện thoại di động, 450 USD, 8.950 rúp và 1 triệu đồng.

Nam liền đến gần lục quần lấy toàn bộ số tài sản trên. Tiếp đó bị cáo lấy trộm thêm được một sợi dây chuyền kim loại màu vàng nhưng chưa xác định được người bị hại.

Theo định giá, tổng giá trị tài sản bị cáo trộm cắp là 25.771.432 đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm