Phạt tù 2 thanh niên chém thành viên chốt kiểm soát COVID-19

Ngày 29-6, TAND huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Điền (25 tuổi, ngụ TP. Cần Thơ) ba năm tù và Lương Bá Đạt (21 tuổi, xã Định Thành, Thoại Sơn) hai năm tù cùng về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ 25 phút, ngày 3-6, Đạt điều khiển xe máy chở Điền đi nhậu TP Cần Thơ về huyện Thoại Sơn. Khi đi đến Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực Cầu 2 Sảnh thuộc ấp Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập thì lực lượng làm nhiệm vụ đóng chốt dừng phương tiện để làm các thủ tục phòng, chống dịch.

Bị cáo Trần Thanh Điền và Lương Bá Đạt. Ảnh: Tiến Tầm

Lúc này, anh Trần Văn Đạo (thành viên của chốt) đo kiểm tra thân nhiệt Đạt và Điền. Sau đó Đạt chở Điền rời khỏi chốt. Đến khoảng 00 giờ 10 phút ngày 4-6, Đạt và Điền quay lại chốt kiểm dịch. Đậu xe trên cầu, Điền cầm dao đi đến chém anh Đạo một nhát vào cánh tay gây thương tích 21%.

Sau đó, Điền ném hung khí xuống sông rồi cả hai lên xe bỏ chạy. Lực lượng Công an cùng lực lượng Quân sự và bảo vệ dân phố tiến hành đuổi theo bắt giữ được Đạt. Còn Điền bỏ trốn đến 6-6 thì bị bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm