Phát hiện mình có thai sau khi sát hại chồng 'hờ'

Ngày 28-12, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Tào Kiều Oanh (sinh năm 1990) 15 năm tù về tội giết người.

Theo hồ sơ, Oanh và Nguyễn Văn Hiện có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng tại phòng trọ ở đường Gò Dầu (phường Tân Sơn Nhì, Tân Phú). 

Tối 25-12-2019, cả hai rủ bạn đến phòng trọ để ăn uống. Đến rạng sáng hôm sau, do say rượu, Oanh lên gác ngủ trước.

Bị cáo Oanh tại phiên xử. Ảnh: HOÀNG YẾN

Tỉnh giấc giữa chừng, Oanh phát hiện cổng bị khoá ngoài do anh Hiện đi nhậu với bạn ở chỗ khác. Tức giận, Oanh chốt cửa phía trong để chồng không vào phòng được rồi ngủ tiếp.

Anh Hiện về, luồn tay vào trong mở được chốt cửa bước vào, Oanh giận nên không cho chồng lên gác. Anh Hiện không để ý chỉ tiến lên, Oanh vào bếp lấy dao quơ trước mặt chồng. 

Lúc này, anh Hiện vẫn bước lên và không trả lời, Oanh cầm dao đâm anh Hiện nhiều nhát. Chảy máu nhiều, anh Hiện ôm vết thương và ngồi dưới cầu thang.

Còn Oanh bỏ lên gác ngủ, bạn hàng xóm đi ngang thấy anh Hiện đang bị thương nên đưa đi cấp cứu. Anh Hiện sau đó tử vong tại bệnh viện. Theo giám định pháp y, nguyên nhân chết là do sốc mất máu nhiều không hồi phục...

Sau khi gây án, trong quá trình điều tra, Oanh biết tin mình có thai nên được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi cư trú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm