Phạt 4 năm tù người đánh tài xế GrabBike

Sáng 7-3, TAND quận 10, TP.HCM đã tuyên phạt Sơn Nhã (26 tuổi, ngụ Đa Hòa, huyện Châu Thành, Trà Vinh) bốn năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ, ngày 11-3-2017, anh Lương Quốc Thiện và Lữ Thanh Lâm, chạy dịch vụ Grab Bike dừng xe trước số nhà 200 Nguyễn Tri Phương, phường 4, quận 10. Thấy vậy, anh Tạ Văn Tiến (xe ôm truyền thống) yêu cầu cả hai không được bắt khách ở khu vực này và báo cho anh Nhã (nhân viên giữ xe gần đấy) về sự việc trên.

Thời gian qua xảy ra nhiều vụ xô xát giữa tài xế Grab Bike và lái xe truyền thống, vì vậy phải xử nghiêm để răn đe. Ảnh: Internet

Lập tức, anh Thiện và anh Lâm di chuyển sang nơi khác, khoảng 20 phút thì hai anh quay lại địa điểm trên. Sau đó, hai bên xảy ra cãi vã và nhảy vào đánh nhau. Anh Thiện cầm nón bảo hiểm đánh vào đầu anh Nhã. Lập tức, anh Nhã dùng kéo để sẵn trong túi quần đâm nhiều nhát vào tay, lưng anh Thiện. Hậu quả anh Thiện bị thương với tỉ lệ thương tật 36%.

HĐXX nhận định hành vi của Sơn Nhã là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Do đó cần phải được xử lý nghiêm mới có tác dụng răn đe, giáo dục phòng ngừa.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Sơn Nhã mức án trên. Đồng thời, yêu cầu anh Nhã phải bồi thường gần 100 triệu đồng chi phí điều trị cho nạn nhân. Ngoài ra, HĐXX cũng kiến nghị cơ quan điều tra truy xét, làm rõ thêm người tham gia gây thương tích.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Vụ án ông Tô Hoài Dân: Phản cung toàn diện

Vụ án ông Tô Hoài Dân: Phản cung toàn diện

(PLO)- Cả 3 bị cáo trong vụ án lừa đảo liên quan ông Tô Hoài Dân ở Cà Mau đều phản cung, cho rằng mình không có chiếm đoạt của Nhà nước 7,3 tỉ đồng như cáo buộc.